Các “con bạc” đã lên sòng “đốt tiền” như thế nào?
Ngày 31-10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với 141 bị cáo trong vụ án: “Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc” xảy ra tại King Club, khách sạn Pullman (trên đường Cát Linh, TP Hà Nội). Trong ngày, HĐXX tiếp tục phần thẩm vấn đối với các bị cáo bị truy tố về tội "Đánh bạc".
Trong số 136 bị cáo bị truy tố về tội: “Đánh bạc”, cáo trạng xác định có 10 bị cáo đã chi tổng cộng 67 triệu USD vào các trò đỏ đen tại King Club, người chơi ít nhất gần 3 triệu USD, người chơi nhiều nhất lên đến 16,3 triệu USD. Trong đó, bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ) đánh bạc với số tiền hơn 7 triệu USD, thua khoảng 759.000 USD; Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) đánh bạc hơn 4,2 triệu USD, thua gần 280.000 USD.
Theo cáo trạng, King Club được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng và để thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty Việt Hải Đăng, đối tượng Kim In Sung (đang bỏ trốn) đã thuê và chỉ đạo các bị cáo: Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee phối hợp với Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép tại King Club và cho cả người Việt Nam vào chơi.
Để qua mắt nhà chức trách, tên của khách Việt được ngụy trang thành tên nước ngoài in lên thẻ thành viên. Bằng hình thức này, từ ngày 4-2 đến 22-6-2024, các bị cáo trên đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club.
Bên cạnh đó, để lôi kéo các “con bạc”, King Club đưa ra nhiều chính sách khuyến mãi, tặng voucher, tiền mặt từ 200 đến 60.000 USD cho người chơi căn cứ theo điểm tích lũy. King Club còn trả tiền phần trăm thua cho khách để dẫn dụ các con bạc "tiếp tục xuống tiền". Bằng thủ đoạn này, nhóm của Kim In Sung đã lôi kéo, tổ chức cho nhiều người Việt Nam đánh bạc với tổng số tiền bị cáo buộc lên đến hơn 2.500 tỷ đồng.
Khai tại tòa, bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ) cho biết, mở thẻ đánh bạc tại King Club từ giữa năm 2022. Thời gian đầu chỉ chơi một vài lần vào các ngày thứ Bảy hoặc chủ nhật. Đến năm 2024, sau khi nghỉ công tác, bị cáo chơi nhiều hơn. Cũng theo khai nhận của cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ) tại tòa, thời gian đầu trong túi có 50 - 70 triệu đồng thì vào chơi, về sau thì tận dụng voucher hoặc vay của bạn bè, cũng có khi vay của người chơi tại King Club để đánh bạc.
Còn bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ) là "con bạc" đứng thứ 4 trong danh sách chi nhiều tiền nhất để đánh bạc, với tổng số 7 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất của bị cáo Dũng là hơn 331.000 USD (khoảng 7,9 tỷ đồng), lần ít nhất là 4.920 USD (118 triệu đồng). Sau các lần sát phạt, bị cáo Dũng đã thua 760.000 USD (khoảng 18 tỷ đồng). Trong vụ án này, tỉnh Phú Thọ là địa phương có số cựu cán bộ, công chức đánh bạc tại King Club nhiều nhất bị đưa ra xét xử với tổng số 7 bị cáo.
Không chỉ các nam bị cáo “có máu mặt” mà trong vụ án này cũng có nhiều nữ bị cáo bị xét xử về tội: “Đánh bạc” đã “đốt tiền” không tiếc tay tại King Club. Nằm trong danh sách 10 người chi tiền đánh bạc nhiều nhất, bị cáo Vũ Thị Tuyết Mai (63 tuổi, trú TP Hà Nội) bị cáo buộc chi 10 triệu USD đánh bạc, nhiều thứ 3 trong số 136 người bị đưa ra xét xử. Về nguồn tiền đánh bạc, bị cáo Mai khai là tiền kinh doanh tích lũy từ năm 2020, sau khi nghỉ hưu thì đi chơi. Tương tự, bị cáo Trần Minh Sự (62 tuổi, trú Hà Nội) bị cáo buộc "xuống tay" tổng cộng 3,77 triệu USD bằng tên ảo: "Mrs Money". “Bị cáo vào chơi giải trí giết thời gian, không có ý định kiếm tiền từ đó và cứ có tiền thì đi, hết thì thôi”, bị cáo Sự trình bày trước tòa.
Cũng với lý do “đánh bạc để giết thời gian”, bị cáo Nguyễn Thế Vũ (54 tuổi, tức ca sĩ Thế Vũ) là 1 trong 2 ca sĩ (cùng với ca sĩ Vũ Hà) bị đưa ra xét xử trong vụ đánh bạc này. Trong danh sách những người chi triệu đô đánh bạc, bị cáo Vũ đứng thứ 5 với tổng số tiền đã "xuống tay" tham gia sát phạt là 4,37 triệu USD (khoảng 115 tỷ đồng) tại King Club với cái tên "Mr Troy". Trong hơn 4 tháng, bị cáo Vũ đã đánh bạc 116 lần với tổng số tiền 4,37 triệu USD; lần nhiều nhất là gần 163.000 USD (hơn 3,9 tỷ đồng).
Đây được xem là vụ án lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng, với tổng số tiền đánh bạc hơn 106 triệu USD (hơn 2.576 tỷ đồng). Trong vụ án này, có 5 bị cáo bị xét xử về tội: "Tổ chức đánh bạc", gồm: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok (đều mang quốc tịch Hàn Quốc) và Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm; còn lại 136 bị cáo bị xét xử về tội "Đánh bạc".
T.H









